Kết quả tìm kiếm cho "Lực sỹ Lê Văn Công"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1671
Dù đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu, nhưng mối liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với doanh nghiệp trong nước vẫn còn lỏng lẻo.
Nghị định số 192/2026/NĐ-CP quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế; hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản.
Hiện tượng El Nino được dự báo có khả năng xuất hiện trở lại từ giữa năm 2026 khiến nhiệt độ các tháng có xu thế cao hơn từ 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, một ca hiến - ghép đa tạng vừa được thực hiện trong bối cảnh đặc biệt.
Ngành sữa Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 đạt tốc độ tăng trưởng 12- 14,0%/năm, sản lượng sữa lỏng chế biến khoảng 4.200 triệu lít/năm, nâng tỷ lệ đáp ứng nhu cầu chế biến nội địa lên mức 60-65%.
Bộ Nội vụ đề xuất nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7 và chi phí hỗ trợ đối với công tác liệt sỹ cũng điều chỉnh tăng.
Chiều 29/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức lễ trao quyết định thăng quân hàm, nâng lương sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp năm 2026. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì buổi lễ.
Ngày 28/5, tại tỉnh Gia Lai, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tổ chức khai mạc “Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ.”
Y học cổ truyền Việt Nam đang đẩy mạnh số hóa, chuẩn hóa dữ liệu và nâng cao năng lực hành nghề để phát triển bền vững và hiện đại hóa nền y học.
Các nghiên cứu và thử nghiệm cho thấy khi sử dụng xăng E10, công suất động cơ và mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với xăng khoáng. Thậm chí, mức tiêu thụ nhiên liệu còn có thể được cải thiện.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đào Ngọc Chiến, Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia, đầu tư cho khoa học cơ bản không chỉ là đầu tư cho tri thức mà còn là đầu tư cho năng lực cạnh tranh dài hạn của quốc gia.
Sinh viên ngành điện hạt nhân được miễn học phí, ký túc xá, nhận sinh hoạt phí hơn 5 triệu đồng/tháng; trong khi học viên thạc sỹ, tiến sỹ nhận mức cao hơn.